Ðấu tranh chống gian lận thương mại ở Tuần Giáo

15:24 - Thứ Tư, 01/11/2023 Lượt xem: 4120 In bài viết

ĐBP - Trên địa bàn huyện Tuần Giáo hiện có 815 đối tượng kinh doanh; trong đó, 42 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 770 hộ kinh doanh cá thể, nhỏ lẻ. Do là huyện cửa ngõ của tỉnh nên phương tiện vận chuyển hàng hóa qua địa bàn huyện rất lớn. Ða số hộ kinh doanh phân tán, nhỏ lẻ trong khi địa bàn huyện rộng; lực lượng của Ðội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 mỏng lại phụ trách quản lý trên địa bàn 3 huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa nên công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thiếu trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát… Vì thế, tại Tuần Giáo vẫn xảy ra tình trạng gian lận thương mại, vi phạm về niêm yết giá, nhãn hàng hóa, vi phạm trong hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Cán bộ Ðội QLTT số 2 kiểm tra tại hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo.

Ông Văn Thiện, Ðội trưởng Ðội QLTT số 2 cho biết: Ðể giữ vững ổn định thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ gian lận thương mại; Ðội QLTT số 2 đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề và định kỳ nhằm bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đột biến về giá cả. Ðồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, giao cho từng cán bộ phụ trách địa bàn các xã thường xuyên thống kê, nắm bắt tình hình tăng, giảm thương nhân; chủ động bám nắm địa bàn, thu thập thông tin, dự báo tình hình, xu hướng thị trường, phương thức hoạt động của các đối tượng vận chuyển, kinh doanh, lưu thông hàng hóa để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ðội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong kinh doanh thương mại, dịch vụ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực tiếp qua cán bộ phụ trách địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; tuyên truyền trên cổng thông tin của Cục QLTT tỉnh, trên hệ thống loa truyền thanh của huyện… Mặt khác, Ðội tổ chức cho 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vận động các tổ chức, cá nhân không tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nâng cao ý thức trong việc lựa chọn, sử dụng hàng hóa, tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Ðội QLTT số 2 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Từ đầu năm đến nay, Ðội đã kiểm tra 67 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ với tổng số tiền hơn 65 triệu đồng. Trong đó, 14 vụ vi phạm về niêm yết giá và 11 vụ vi phạm về điều kiện kinh doanh. Ðội cũng tích cực tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và hành nghề y tư nhân trên địa bàn; chủ động tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân qua văn bản, đường dây điện thoại của cơ quan, cán bộ phụ trách địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại.

Cuối tháng 10, Ðội QLTT số 2 đã tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của huyện về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý. Qua kiểm tra, các bếp ăn tập thể đều chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, không có trường hợp vi phạm phải xử lý.

Theo Ðội QLTT số 2, những tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tuần Giáo tiếp tục có những biến động, giá cả một số mặt hàng thiết yếu được điều chỉnh theo diễn biến của thị trường; hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác vẫn diễn biến phức tạp. Ðể giữ vững ổn định thị trường, Ðội QLTT số 2 sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường nắm tình hình, diễn biến thị trường giá cả, việc tổ chức nguồn hàng, dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ðồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; chủ động học tập, nghiên cứu các chính sách, quy định mới, nhất là việc tập huấn kiểm tra, kiểm soát đối với việc xử lý hành vi vi phạm về thương mại điện tử; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top